Nhật Bản phối hợp với Ethiopia giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đề nghị người đồng cấp Ethiopia Gebeyehu Workneh phối hợp chặt chẽ với Tokyo trong việc giải quyết chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật Bản phối hợp với Ethiopia giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được đưa tin trên truyền hình Hàn Quốc ngày 4/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin, theo các quan chức Nhật Bản, ngày 27/8, Ngoại trưởng nước này Taro Kono đã yêu cầu người đồng cấp Ethiopia Gebeyehu Workneh phối hợp chặt chẽ với Tokyo trong việc giải quyết chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

[Triều Tiên gửi thư đòi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn]

Trong một cuộc họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Kono đã đề cập đến tình hình liên quan tới mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng cũng như việc bắt cóc các công dân Nhật Bản trong quá khứ.

Ethiopia được cho là có quan hệ với Triều Tiên và Ngoại trưởng Nhật Bản dường như muốn giành được sự ủng hộ từ quốc gia Đông Bắc Phi về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục