Nhật Bản phòng vệ các tiêm kích Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Các máy bay phòng vệ của Nhật Bản đã được triển khai sau khi những máy bay ném bom của Trung Quốc thực hiện chuyến bay diễn tập ở Thái Bình Dương.
Nhật Bản phòng vệ các tiêm kích Trung Quốc ở Thái Bình Dương ảnh 1Máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Trang mạng của tờ Daily Mail (Anh) ngày 27/11 đưa tin, các máy bay phòng vệ của Nhật Bản đã được triển khai sau khi những máy bay ném bom của Trung Quốc thực hiện chuyến bay diễn tập ở Thái Bình Dương.

Các máy bay Trung Quốc đã thực hiện những cuộc diễn tập ở Tây Thái Bình Dương, bay qua eo biển Bashi - ngăn cách giữa Đài Loan và Philippines - và eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Không quân Trung Quốc đã mô tả đây là những cuộc diễn tập được lên kế hoạch hàng năm, phù hợp với luật quốc tế.

Mặc dù những chuyến bay này là hợp pháp, nhưng chúng đã bay qua một khu vực nhạy cảm, dù chưa xâm phạm vào không phận của Nhật Bản.

Động thái trên diễn ra vào thời điểm Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán trong những tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục