Nhật Bản quan ngại thông tin Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada bày tỏ quan ngại trước thông tin Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung được cho là đã thất bại hôm 15/10.
Nhật Bản quan ngại thông tin Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng TASS, ngày 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada bày tỏ Tokyo quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh mối đe dọa từ Bình Nhưỡng đang gia tăng.

Phát biểu trên kênh Fuji TV, bà Inada nói: "Tình hình gây quan ngại nghiêm trọng vẫn kéo dài. Mối đe dọa (của Triều Tiên) đã tăng lên một mức độ mới".

Những phát biểu trên của Bộ trưởng Inada nhằm phản ứng trước thông tin Bình Nhưỡng vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung được cho là đã thất bại vào hôm 15/10.

Bà tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục thu thập thông tin về vụ phóng đó, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục