Nhật Bản sẽ lần đầu tiên có nữ phi công máy bay chiến đấu

Dự kiến, các nữ phi công chiến đấu đầu tiên của Nhật Bản sẽ lái máy bay chiến đấu phản lực F-15 và F-4 của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) trong khoảng 3 năm sau khi được huấn luyện.
Nhật Bản sẽ lần đầu tiên có nữ phi công máy bay chiến đấu ảnh 1(Nguồn: worlddefence.com)

Kyodo đưa tin các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch cho phép nữ quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trở thành phi công chiến đấu.

Đây là một phần trong chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định vào cuối tuần này.

Dự kiến, các nữ phi công chiến đấu đầu tiên của Nhật Bản sẽ lái máy bay chiến đấu phản lực F-15 và F-4 của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) trong khoảng 3 năm sau khi được huấn luyện, trong bối cảnh hiện đã có nhiều nữ quân nhân trong ASDF bày tỏ nguyện vọng đảm nhận nhiệm vụ trên.

Hiện nay, các thành viên nữ trong SDF đã tham gia lái máy bay vận tải và máy bay tuần tra, song chưa được lái máy bay chiến đấu do nhiệm vụ này đòi hỏi cao về mặt thể lực cũng như tính sẵn sàng chiến đấu trong khi thời gian công tác của nữ quân nhân có thể bị gián đoạn do nghỉ chế độ thai sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục