Nhật Bản sẽ viện trợ nếu Triều Tiên giải quyết vấn đề bắt cóc

Quy mô của viện trợ nhân đạo nhiều khả năng sẽ không lớn do quan ngại từ phía Mỹ và Hàn Quốc về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ viện trợ nếu Triều Tiên giải quyết vấn đề bắt cóc ảnh 1Cha mẹ của một công dân Nhật bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc năm 1977. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/8, Kyodo dẫn từ nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên nếu Tokyo đánh giá rằng kết quả cuộc điều tra của Bình Nhưỡng về vấn đề bắt cóc công dân Nhật có thể dẫn đến việc hồi hương các nạn nhân bị bắt cóc.

Nguồn tin nói rằng quy mô của viện trợ nhân đạo nhiều khả năng sẽ không lớn do quan ngại từ phía Mỹ và Hàn Quốc về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin, những thực phẩm như gạo và dược phẩm sẽ được cung cấp thông qua một cơ quan quốc tế có thành tích trong việc giám sát phân phối hàng cứu trợ, nhằm ngăn Triều Tiên bán lại chúng.

Tokyo hy vọng trong tuần thứ 2 của tháng 9, Bình Nhưỡng có thể công bố bản báo cáo đầu tiên của cuộc điều tra toàn diện số phận của những công dân Nhật bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục