Nhật Bản tăng biện pháp an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải dừng đỗ cách khách sạn Grand Prince Hotel Hiroshima - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 - trong bán kính 300m từ ngày 15-22/5
Nhật Bản tăng biện pháp an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1(Nguồn:oreanda)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) vừa thành lập đội đặc nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp chống khủng bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng 5 tới.

Phát biểu với đội đặc nhiệm, người đứng đầu JCG, ông Shohei Ishii đã nhắc nhở các thành viên về vai trò quan trọng của họ trong bối cảnh địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 nằm gần một bến cảng.

[Nhật Bản mời lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh G7]

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện mọi biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho các nhân vật quan trọng.

Theo đài truyền hình NHK, JCG dự kiến sẽ yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải dừng đỗ cách khách sạn Grand Prince Hotel Hiroshima - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 -  trong bán kính 300m trong thời gian từ ngày 15 đến 22/5.

Các tàu thuyền đi vào khu vực gần cảng Hiroshima đều phải thông báo trước. Bất cứ tàu nào không thông báo trước khi đi vào khu vực này đều sẽ bị kiểm tra.

Dự kiến hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản từ ngày 19-21/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục