Nhật Bản tăng cường phát thanh cho công dân bị Triều Tiên bắt cóc

Nhật Bản có kế hoạch phát sóng chương trình radio sóng ngắn, hướng tới đối tượng thính giả là những công dân Nhật Bản bị bắt cóc đang ở Triều Tiên, trên nhiều tần số trong tài khóa tới.
Nhật Bản tăng cường phát thanh cho công dân bị Triều Tiên bắt cóc ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 19/12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch phát sóng chương trình radio sóng ngắn, hướng tới đối tượng thính giả là những công dân Nhật Bản bị bắt cóc đang ở Triều Tiên, trên nhiều tần số trong tài khóa tới.

Trả lời họp báo, ông Suga nói rằng cơ quan chính phủ về vấn đề bắt cóc đã yêu cầu tăng chi tiêu trong ngân sách chính phủ tài khóa 2017 để bổ sung thêm các tần số phát sóng.

Chương trình "Làn gió từ Quê hương" được phát sóng bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn, bao gồm thông tin về chính sách Nhật Bản liên quan đến Triều Tiên và vấn đề bắt cóc, các thông điệp từ người thân và bạn bè của những nạn nhân bị bắt cóc, cũng như các bài hát Nhật quen thuộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục