Nhật Bản tăng cường vũ trang cho hòn đảo Yonaguni

Nhật Bản sẽ triển khai 100 binh sỹ và hệ thống radar đến tiền đồn cực Tây trên đảo Yonaguni - một hòn đảo nhiệt đới ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan, Trung Quốc.
Nhật Bản tăng cường vũ trang cho hòn đảo Yonaguni ảnh 1Tàu của Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập ngoài khơi Vịnh Sagami, quận Kanagawa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, Nhật Bản sẽ triển khai 100 binh sỹ và hệ thống radar đến tiền đồn cực Tây của nước này trên đảo Yonaguni - một hòn đảo nhiệt đới nằm ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan (Trung Quốc).

Động thái này có nguy cơ chọc giận Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này bị tổn hại do tranh cãi liên quan đến tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư gần đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/4 sẽ động thổ khởi công trạm giám sát quân sự tại Yonaguni, nơi có 1.500 dân sinh sống và chỉ cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 150km.

Trong tuần này, ông Onodera tuyên bố: "Chúng tôi đã quyết định triển khai một đơn vị Lực lượng phòng vệ mặt đất trên đảo Yonaguni như một phần trong nỗ lực tăng cường giám sát khu vực cực Tây này. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ hòn đảo Yonaguni, một phần lãnh thổ quý báu của Nhật Bản."

Hoạt động quân sự hóa quy mô nhỏ hòn đảo Yonaguni - hiện do hai sỹ quan cảnh sát bảo vệ - là một phần trong kế hoạnh lâu dài nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và giám sát tại khu vực biên giới rộng lớn của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục