Nhật Bản: Tàu tốc hành ngừng hoạt động vì... rắn

Một đoàn tàu tốc hành Nhật Bản đã phải tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện có một chú rắn dài khoảng 1m trên ghế của hành khách.
Một đoàn tàu tốc hành ở Nhật Bản vừa phải tạm ngừng hoạt động sau khi phát hiện có một chú rắn dài khoảng 1m trên ghế của hành khách.

Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản cho biết đoàn tàu Tokaido đang chạy ở đoạn giữa thành phố Shin-Osaka và Kyoto đã phải tạm dừng tại ga Maibara vào sáng 4/7 sau khi phát hiện ra chú rắn này vào lúc 8 giờ 55 phút sáng.

Rất may là không có ai trong số khoảng 200 hành khách trên chuyến tàu này bị thương.

Người ta tin rằng đây là loại rắn sữa không có nọc độc honduran với hai màu đỏ và đen.

Theo nhận định ban đầu, chú rắn này có thể là vật nuôi của một hành khách nào đó và người này đã mang chú rắn này lên tàu trong một chiếc lồng. Tuy nhiên, chú rắn này có thể đã trốn thoát khỏi chiếc lồng đó.

Theo quy định hiện hành, các công ty thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản (JR) yêu cầu hành khách không được mang động vật lên toa tàu ngoại trừ cá hoặc chim nhỏ.

Hiện nay, Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản và cảnh sát đang tìm kiếm người sở hữu chú rắn trên./.

Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục