Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong năm 2013

Năm 2013, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đạt 11.470 tỷ yen, tăng 65,3% so với mức thâm hụt 6.940 tỷ yen năm 2012.
Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong năm 2013 ảnh 1Bốc xếp hàng hóa ở cảng Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Năm 2013, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đạt 11.470 tỷ yen (tương đương 112,07 tỷ USD), tăng 65,3% so với mức thâm hụt 6.940 tỷ yen năm 2012.

Chỉ tính riêng tháng 12/2013, Nhật Bản thâm hụt 1.300 tỷ yen, là tháng thứ 18 thâm hụt liên tiếp và là tháng thâm hụt cao kỷ lục.

Theo báo cáo sơ bộ do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày hôm nay, 27/1, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản tăng 15%, chỉ đạt 81.260 tỷ yen và đây là tháng thứ tư giá trị nhập khẩu của nước này tăng liên tiếp.

Nguyên nhân chủ yếu của tăng kim ngạch nhập khẩu là do khí đốt hóa lỏng tăng 17,5% và dầu thô tăng 16,3%. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản tăng 9,5%, đạt 69.790 tỷ yen. Đây là năm đầu tiên xuất khẩu của Nhật Bản tăng trong 3 năm gần đây.

Năm 2013, đồng yên của Nhật Bản mất giá 21,8% so với đồng USD và đây là nguyên nhân quan trọng giúp Nhật Bản gia tăng xuất khẩu nhờ lợi thế về giá, song tác dụng phụ của đồng yen yếu là khiến giá năng lượng nhập khẩu tăng. Hiện nay, Nhật Bản nhập khẩu tới 90% lượng năng lượng cần thiết.

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Năm 2013, xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc tăng 9,7%, đạt 12.630 tỷ yen; trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 17,4%, đạt 17.650 tỷ yen. Tương tự, xuất khẩu của Nhật Bản sang Liên minh châu Âu tăng 7,7%, đạt 7.000 tỷ yen, nhập khẩu tăng 15,2%, đạt 7.650 tỷ yen.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ, nền kinh tế đang phục hồi, tăng 15,6%, đạt 12.930 tỷ yen và nhập khẩu tăng 12%, đạt 6.810 tỷ yen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục