Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai giảm mạnh

Theo Bộ Tài chính Nhật ngày 10/5, thặng dư tài khoản vãng lai trong tài khóa 2011 là 7.893,4 tỷ yen, giảm 52,6% so với năm trước.
Trong báo cáo sơ bộ công bố ngày 10/5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tài khóa 2011 (kết thúc vào tháng 3/2012) là 7.893,4 tỷ yen (tương đương 99 tỷ USD), giảm 52,6% so với năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tài khóa 1985 và là mức thấp nhất trong 15 năm qua.

Theo báo cáo, thặng dư tài khoản vãng lai hay cán cân thanh toán, thước đo khả năng thương mại quốc tế của một quốc gia, của Nhật Bản giảm mạnh trong bối cảnh xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng, chủ yếu do tác động từ việc đồng yên tăng giá và giá dầu mỏ cũng như nhiều mặt hàng khác tăng.

Trong năm tài chính 2011, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 2,8%, xuống còn 62.627,2 tỷ yen và là lần đầu tiên giảm trong 2 năm qua; trong khi đó, khi kim ngạch nhập khẩu tăng 14%, đạt 66.076,7 tỷ yen và đây là năm thứ hai liên tiếp tăng.

Những số liệu này cho thấy thâm hụt thương mại ở Nhật Bản trong tài khóa 2011 là 3.449,5 tỷ yen, mức lớn nhất kể từ năm 1972./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục