Nhật Bản thành lập Bộ chỉ huy tên lửa đất đối không Tây Nam

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ đạo cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất thành lập Bộ chỉ huy lực lượng tên lửa đất đối không nhằm bảo vệ các đảo tại khu vực Tây Nam nước này.
Nhật Bản thành lập Bộ chỉ huy tên lửa đất đối không Tây Nam ảnh 1Hệ thống tên lửa đa mục tiêu của Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ đạo cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất thành lập Bộ chỉ huy lực lượng tên lửa đất đối không nhằm bảo vệ các đảo tại khu vực Tây Nam nước này.

Bộ chỉ huy sẽ có 200 nhân viên, đặt căn cứ tại thành phố Miyako thuộc tỉnh Okinawa. Bộ chỉ huy sẽ thống nhất chỉ huy lực lượng tên lửa đất đối không triển khai tại căn cứ Miyako và các căn cứ tại tỉnh Kagoshima.

Mục đích của việc thành lập Bộ chỉ huy tên lửa đất đối không là nhằm bảo vệ các đảo trong khu vực trước khả năng bị máy bay nước ngoài tấn công.

Cho đến nay, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã thành lập 7 Bộ chỉ huy tên lửa đất đối không trên cả nước.

Cùng với việc thành lập Bộ Chủ huy tên lửa đất đối không khu vực Tây Nam, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng quyết định tăng cường triển khai tên lửa đất đối không tại các căn cứ ở Okinawa, Kagoshima, đồng thời cân nhắc triển khai tên lửa tại một đảo nhỏ khác ở Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết sẽ triển khai khoảng 350 binh sỹ lục quân tại Miyako nhằm đảm trách nhiệm vụ bảo vệ, chống đổ bộ lên đảo.

Khoảng 200 binh sỹ bộ đội tên lửa đất đối đất cũng được triển khai trên đảo này với nhiệm vụ chống hạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục