Nhật Bản thúc đẩy quá trình tổ chức Olympic 2020

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Phòng thúc đẩy Đại hội Olympic-Paralympic 2020, nhằm đẩy nhanh tiến trình tổ chức đại hội này.
Ngày 4/10, chính phủ Nhật Bản đã thành lập Phòng thúc đẩy Đại hội Olympic-Paralympic 2020 trực thuộc Văn phòng nội các. Nhiệm vụ của Phòng thúc đẩy Olympic này là nhằm thực hiện các hoạt động điều chỉnh, sửa đổi các Bộ, ngành chức năng trong các cơ quan nhà nước nhằm hướng tới việc tổ chức thành công Đại hội Olympic Tokyo 2020 mà Nhật Bản mới giành được quyền tổ chức.

Người được bổ nhiệm phụ trách Phòng thúc đẩy trên là Giáo sư Hiraka Takeo thuộc trường Đại học Waseda, cựu Giám đốc điều hành Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Phòng thúc đẩy Olympic-Paralympic gồm 20 thành viên, là các viên chức lấy từ các bộ Văn hóa, Khoa học và Thể thao; Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội. Công việc trước mắt của phòng này là liên lạc, lên kế hoạch với các bộ ngành liên quan về các vấn đề như thẩm tra xuất nhập cảnh, kế hoạch bảo vệ, xây dựng cơ sở thi đấu... nhằm chuẩn bị cho đại hội diễn ra thật hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ thành lập phòng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu thời gian diễn ra đại hội chỉ còn khoảng 7 năm, do đó ông mong muốn các nhân viên của phòng phát huy hết năng lực để thúc đẩy quá trình chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất.

Theo kế hoạch, Ủy ban tổ chức đại hội Olympic Tokyo 2020 sẽ được Nhật Bản cho thành lập vào tháng 2/2014. Phòng thúc đẩy đại hội trên được xem như là cổng trao đổi của chính phủ Nhật Bản nhằm đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị, nhất thể hóa các hoạt động của thủ đô Tokyo và giới thể thao./.

Trường Giang/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục