Nhật Bản thúc giục các SEM tăng lương để hỗ trợ nền kinh tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng lương cho nhân viên nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.
Nhật Bản thúc giục các SEM tăng lương để hỗ trợ nền kinh tế ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng lương cho nhân viên nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Tại cuộc họp ngày 2/4, Chính phủ Nhật Bản cùng các nhóm doanh nghiệp và các tổ chức lao động đã nhất trí với các biện pháp giúp SME có thêm điều kiện cho việc tăng lương.

Động thái trên được đưa ra khi hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại Xứ sở Hoa anh đào vẫn yếu kể từ sau khi tăng thuế tiêu dùng hồi đầu tháng 4/2014, và để hướng tới mục tiêu mở rộng việc tăng lương tại các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn đã có kế hoạch nâng lương trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ ngày 1/4/2015).

Bên cạnh đó, lời kêu gọi tăng lương diễn ra trước thềm cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, nhằm nêu bật mối quan tâm của chính phủ đối với tình hình kinh tế đang bị ảnh hưởng nhiều bởi hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những nỗ lực này sẽ có hiệu quả như thế nào, khi hoạt động kinh doanh của các công ty nhỏ ít cải thiện hơn so với các công ty lớn.

Chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh các nguyên tắc chỉ đạo để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ, hầu hết là các nhà thầu phụ, chuyển bớt chi phí cho các công ty lớn gánh vác một cách thỏa đáng khi chi phí tăng mạnh.

Dự kiến chính phủ cũng sẽ tiến hành thanh kiểm tra khoảng 500 doanh nghiệp lớn trong nửa đầu năm tài chính này nhằm đánh giá tác động của các biện pháp đưa ra.

Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), đại diện cho các doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản, cho hay sẽ kêu gọi các doanh nghiệp thành viên xác lập các quy định về việc san sẻ gánh nặng khi chi phí nguyên vật liệu gia tăng cùng những chi phí khác với các nhà thầu phụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục