Nhật Bản, Tiểu vùng sông Mekong hợp tác cải thiện môi trường đô thị

Nhật Bản và năm nước Tiểu vùng sông Mekong đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác để cải thiện môi trường đô thị ở khu vực sông Mekong trong khi tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Nhật Bản, Tiểu vùng sông Mekong hợp tác cải thiện môi trường đô thị ảnh 1 HTML clipboard Nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vớt lục bình để khơi thông dòng chảy trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 25/12, Nhật Bản và năm nước Tiểu vùng sông Mekong (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác để cải thiện môi trường đô thị ở khu vực sông Mekong trong khi tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại Diễn đàn Mekong Xanh lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các nước đã cam kết tăng cường năng lực ngăn ngừa và kiểm soát thảm họa ở Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Hai bên khẳng định sự hợp tác giữa các khu vực công và tư, kể cả sự tham gia của các chính quyền địa phương, đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề môi trường ở khu vực sông Mekong.

Kết quả cuộc họp trên sẽ được phản ánh tại một hội nghị của Liên hợp quốc về giảm thiểu nguy cơ thảm họa, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2015 tại Sendai, miền Đông Bắc Nhật Bản, và một hội nghị cấp cao Nhật Bản-Mekong vào tháng Bảy năm sau tại Tokyo.

Tham dự Diễn đàn tại Bangkok, ngoài đại diện của năm quốc gia thành viên của Tiểu vùng sông Mekong còn có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương đến từ thành phố Kitakyushu và Bangkok cùng đại diện của một số công ty lớn tại Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục