Nhật Bản: Tokyo lần đầu tiên tổ chức sự kiện đạp xe qua cầu Rainbow

Sự kiện đạp xe qua cây cầu mang tính biểu tượng này được chính quyền thủ đô tổ chức như một phần của các hoạt động sau đại hội thể thao Olympic và Paralympic diễn ra tại Tokyo vào mùa Hè vừa qua.
Nhật Bản: Tokyo lần đầu tiên tổ chức sự kiện đạp xe qua cầu Rainbow ảnh 1Cầu Rainbow nối thủ đô Tokyo với khu cảng Odaiba. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 23/11, khoảng 2.000 người đã tham gia một sự kiện đi xe đạp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Những người tham gia đã có cơ hội đạp xe qua cầu Rainbow (Cầu Vồng) biểu tượng của thành phố lần đầu tiên kể từ khi cây cầu này được khánh thành năm 1993. 

Cầu Rainbow nối thủ đô Tokyo với khu cảng Odaiba. Sự kiện đạp xe qua cây cầu mang tính biểu tượng này được chính quyền thủ đô tổ chức như một phần của các hoạt động sau đại hội thể thao Olympic và Paralympic diễn ra tại Tokyo vào mùa Hè vừa qua. Một đoạn đường thuộc tuyến đường cao tốc chạy qua cầu Rainbow đã tạm đóng cửa để phục vụ sự kiện đạp xe này.

Trao đổi với báo giới, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike bày tỏ hy vọng sự kiện này cho thấy việc đạp xe và thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh trong một môi trường lành mạnh là một trong những nét quyến rũ của thủ đô Tokyo.

[Đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Thủ đô Hà Nội]

Những người tham gia sự kiện cũng bày tỏ phấn khích khi có cơ hội đạp xe qua cầu Rainbow và ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Cầu Rainbow có tổng chiều dài 789m với nhịp chính dài 580m, chiều cao được quy định là 126m để không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay bên cạnh, cũng như việc đi lại của tàu bè trên sông.

Với thiết kế hiện đại và độc đáo, cây cầu này đã trở thành điểm thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và khám phá các địa điểm xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục