Nhật Bản triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hokkaido

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki cho biết nước này sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido ở miền Bắc.
Nhật Bản triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hokkaido ảnh 1Tên lửa đất đối không PAC-3 được vận chuyển tới căn cứ quân sự ở Kaita, tỉnh Hiroshima. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki cho biết nước này sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido ở miền Bắc.

Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua hòn đảo này ra Thái Bình Dương. Quan chức trên nêu rõ "chúng tôi sẽ triển khai hệ thống PAC-3" tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) ở vùng cực Nam của Hokkaido.

[Nhật Bản có thể xem xét khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên]

Tuy nhiên, quan chức này từ chối xác định vị trí các hệ thống PAC-3 đã được triển khai trước đó ở Hokkaido, viện dẫn tính nhạy cảm của thông tin quốc phòng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng hai tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong vòng chưa đầy một tháng. Triều Tiên cũng đã đe dọa "nhấn chìm" Nhật Bản xuống biển và mới đây khẳng định tìm cách "cân bằng" sức mạnh quân sự với Mỹ bằng cách phát triển kho vũ khí hạt nhân đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục