Nhật Bản trình làng tàu khu trục trực thăng khổng lồ

Tàu chiến lớn nhất của nước này từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, có boong dài gần 250m dành cho máy bay, có thể chở 14 máy bay trực thăng.
Theo AP, ngày 6/8, Nhật Bản đã trình làng tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Đây là loại tàu khu trục khổng lồ kiểu tàu sân bay từng thu hút sự quan tâm ở Trung Quốc và những nơi khác bởi vì nó giống hệt một tàu sân bay thông thường.

Tàu chiến nói trên, được đặt tên là "Izumo," có boong dài gần 250m dành cho máy bay, được thiết kế để có thể chở 14 máy bay trực thăng.

Giới chức Nhật Bản cho biết chiếc tàu này sẽ được sử dụng vào mục đích quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ chống tàu ngầm và giám sát khu vực biên giới, đồng thời tăng cường khả năng vận chuyển người và hậu cần trong trường hợp ứng phó với các thảm họa thiên nhiên lớn, như thảm họa kép động đất - sóng thần năm 2011.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, Izumo là một tàu khu trục, song giới chuyên gia tin rằng chiếc tàu mới của Nhật Bản trong tương lai có khả năng được dùng để phóng các máy bay tiêm kích hoặc những máy bay có khả năng cất cánh thẳng đứng.

Điều này đánh dấu sự thay đổi đối với Nhật Bản, một trong những quốc gia có lực lượng hải quân được trang bị và huấn luyện tốt nhất tại Thái Bình Dương nhưng không tìm cách chế tạo tàu sân bay vì Hiến pháp nước này quy định quân đội chỉ có nhiệm vụ phòng vệ. Tàu Izumo cũng không trang bị các máy phóng máy bay để các tiêm kích cơ cất cánh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục