Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống dưới 70%

Kết quả cuộc điều tra của hãng tin Kyodo cho thấy lần đầu tiên kể từ tháng 1/2013, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm xuống dưới 70%.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giảm đôi chút xuống 68% so với mức 70,9% trong cuộc điều tra được tiến hành hồi tháng trước.

Kết quả cuộc điều tra của hãng tin Kyodo công bố ngày 3/6 cho thấy đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2013 tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm xuống dưới 70%.

Theo kết quả điều tra, 65% số người trả lời bày tỏ kỳ vọng vào những tác động tích cực từ chính sách “Abenomics” – là các chính sách kinh tế mà ông Abe đang theo đuổi – để vực dậy nền kinh tế Nhật Bản đang chìm trong giảm phát, trong khi 29% số người trả lời không mấy kỳ vọng.

Đối với đề xuất gây tranh cãi của ông Abe muốn xét lại Điều 96 của Hiến pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc sửa đổi hiến pháp, 51,6% phản đối đề xuất này, vượt qua mức 50% lần đầu tiên kể từ tháng 3/2013 khi câu hỏi này được bổ sung vào điều tra, trong khi chỉ khoảng 37,2% số người trả lời bày tỏ ủng hộ.

Theo điều tra, 49,8% ủng hộ sáng kiến xuất khẩu công nghệ hạt nhân mà ông Abe thúc đẩy, trong khi 43% phản đối.

Về biện pháp nới lỏng tiền tệ hiện nay của Nhật Bản, 25,6% muốn duy trì chính sách này và 20,2% nói rằng cần phải xem lại.

Được hỏi về việc sẽ bỏ phiếu cho chính đảng nào trong cuộc bầu cử Thượng viện mùa Hè này, 44,6% người được hỏi ủng hộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, tăng 0,2%, trong khi đứng ngay sau là 7,9% dành cho đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập, tăng 1,1%. Đảng Công minh (KNP) Mới đứng thứ ba với 6,4%, tăng 2%.

Về tỷ lệ ủng hộ đối với các chính đảng, LDP giành được 48,1%, giảm 0,4%. DPJ đứng sau với 7%, tăng 1,1%, trong khi KNP, đảng trong liên minh cầm quyền của LDP, được 5,2%, tăng 2% so với điều tra trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục