Nhật Bản ủng hộ Mỹ xác định thủ phạm tấn công mạng của Sony

Ngày 22/12, Nhật Bản đã bày tỏ ủng hộ việc Mỹ xác định Triều Tiên là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng dữ liệu của Hãng Sony Pictures.
Nhật Bản ủng hộ Mỹ xác định thủ phạm tấn công mạng của Sony ảnh 1Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 22/10. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 22/12, Nhật Bản đã bày tỏ ủng hộ việc Mỹ xác định Triều Tiên là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng dữ liệu của Hãng Sony Pictures, đồng thời lên tiếng phản đối vụ tấn công này và coi đây là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin từ phía Mỹ cho biết Washington đã xác định giới chức trách Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ việc dựa trên thông tin khách quan và chi tiết. Chúng tôi ủng hộ phản ứng này của Mỹ.”

Ông Suga khẳng định các vụ tấn công mạng là vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến an ninh quốc gia và Nhật Bản “phản đối mạnh mẽ vụ tấn công này.”

Cũng theo ông Suga, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Tuy nhiên, ông Suga không nói rõ liệu Tokyo có ủng hộ động thái Washington đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố hay không.

Vụ tin tặc mới đây xảy ra sau khi Tokyo và Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc đối thoại nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc hồi thập niên 1970 và 1980.

Chánh Văn phòng Nội các Suga bác bỏ ý tưởng cho rằng các cuộc thương lượng song phương này sẽ bị tác động tiêu cực bởi vụ tấn công mạng trên, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng đẩy mạnh quá trình điều tra về số phận những người Nhật bị bắt cóc và thông báo kết quả cho Tokyo “một cách nhanh chóng và trung thực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục