Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí củng cố liên minh ba bên với Mỹ

Ngày 17/1, Ngoại trưởng Nhật Bản đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ, trong đó hai bên cam kết sớm tổ chức một hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Ấn-Mỹ
Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí củng cố liên minh ba bên với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: indianexpress.com)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 17/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj, trong đó hai bên cam kết sớm tổ chức một hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Ấn-Mỹ nhằm củng cố liên minh ba bên này.

Tại cuộc hội đàm, ông Kishida cũng cam kết với Ngoại trưởng Ấn Độ rằng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Ấn Độ.

Về quan hệ song phương, hai bên nhất trí cần nỗ lực tăng cường các quan hệ an ninh bằng việc sớm tổ chức các cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng.

Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng xuất khẩu thủy phi cơ US-2 của Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) của Nhật Bản cho Ấn Độ, đồng thời nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân dân sự và hợp tác kinh tế để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida khẳng định việc thúc đẩy quan hệ song phương Nhật-Ấn sẽ góp phần giải quyết các vấn đề trên thế giới và trong khu vực.

Trước đó, ngày 16/1, ông Kishida đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và cam kết tăng cường hợp tác an ninh biển.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kishida kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử hồi tháng trước. Về phần mình, Thủ tướng Modi cũng đã chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du ngoài khu vực Nam Á hồi tháng 8/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục