Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại kênh đối thoại quốc phòng

Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên về chính sách quốc phòng với phía Nhật Bản vào ngày 5/8 tới tại Seoul để thảo luận tình hình an ninh khu vực và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại kênh đối thoại quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo trong một cuộc gặp tại Singapore. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 3/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên về chính sách quốc phòng với phía Nhật Bản vào ngày 5/8 tới tại thủ đô Seoul để thảo luận tình hình an ninh khu vực và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Dự kiến, trưởng đoàn Hàn Quốc - Vụ trưởng vụ chính sách quốc tế Yoon Soon-ku - sẽ gặp người đồng cấp phía Nhật Bản Atsuo Suzuki.

Đây sẽ là lần gặp thứ 21 như vậy được tổ chức giữa hai bên và đánh dấu việc nối lại kênh đối thoại quốc phòng Hàn-Nhật vốn bị gác lại từ năm ngoái do những bất đồng xung quanh vấn đề lịch sử chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước.

Kênh đối thoại quốc phòng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 1994.

Trước đó, cuộc đối thoại lần thứ 20 được tổ chức vào tháng 3/2013 tại thủ đô Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục