Nhật Bản và Oman tăng cường hợp tác an ninh hàng hải

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Oman Qaboos bin Said nhất trí hai bên sẽ tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.
Nhật Bản và Oman tăng cường hợp tác an ninh hàng hải ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Oman Qaboos bin Said. (Nguồn: Omanobserver)

Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Oman đã có cuộc hội kiến với Quốc vương nước này Qaboos bin Said.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, chung quan điểm rằng đây là yếu tố sống còn đối với hòa bình và thịnh vượng của thế giới.

Nhật Bản cũng hoan nghênh việc Oman cung cấp dầu khí cho nước này, trong bối cảnh Tokyo đang tăng mạnh nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh tạm thời đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân kể từ sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi tháng 3/2011.

Thủ tướng Abe và Quốc vương Oman cũng hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ về đầu tư song phương, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước mở chi nhánh hoạt động. Hai bên nhất trí sẽ khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tham gia các dự án dầu khí của Oman; triển khai Đối thoại chiến lược giữa các bộ của hai nước nhằm thúc đẩy trao đổi quốc phòng và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tận dụng các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Oman là điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông và châu Phi (từ ngày 9/1 đến 15/1). Thủ tướng Abe sẽ rời Oman trong ngày 10/1 và lần lượt tới thăm ba nước ở khu vực châu Phi là Côte d'Ivoire, Mozambique and Ethiopia.

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm 2012 đến nay, Thủ tướng Abe đã thăm tất cả 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhằm thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác của Nhật Bản với khu vực Trung Đông.

Từ năm 2006, Nhật Bản đã xúc tiến các cuộc đàm phán với GCC (gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman) về mở rộng thương mại hàng hóa và dịch vụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục