Nhật Bản và Pháp ấn định thời điểm đối thoại an ninh "2+2"

Nhật Bản và Pháp sẽ tổ chức đối thoại giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng song phương, hay còn gọi là đối thoại "2+2", vào ngày 13/3 tới tại thủ đô Tokyo.
Nhật Bản và Pháp ấn định thời điểm đối thoại an ninh "2+2" ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại một cuộc gặp hồi tháng Một. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này và Pháp sẽ tổ chức đối thoại giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng song phương, hay còn gọi là đối thoại "2+2", vào ngày 13/3 tới tại thủ đô Tokyo.

Phát biểu tại một phiên họp báo, Ngoại trưởng Kishida cho biết các bộ trưởng sẽ nhóm họp để khẳng định quan hệ hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố tại vòng thứ hai cuộc đối thoại "2+2" này.

Ông nhận định: "Pháp là một đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản về việc tích cực đóng góp cho nền hòa bình."

Tham dự cuộc đối thoại sắp tới về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani, về phía Pháp có Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian.

Các nguồn thạo tin cho biết các bộ trưởng dự kiến sẽ nhất trí về một thỏa thuận phát triển trang thiết bị quốc phòng chung để phục vụ cho các hoạt động cảnh báo và giám sát.

Hồi tháng 1/2014, Nhật Bản và Pháp đã tổ chức cuộc họp "2+2" đầu tiên tại thủ đô Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục