Nhật Bản về nhất đồng đội giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

Nhật Bản đã giành giải Nhất đồng đội sau 66 giờ 00 phút 31 giây, hạng nhì thuộc về Thái Lan và hạng ba thuộc về đội đua Biwase Bình Dương.
Nhật Bản về nhất đồng đội giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương ảnh 1(Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Ngày 16/3, giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ VI năm 2016 đã kết thúc với chặng cuối từ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) dài 114 km.

Với nỗ lực rút ngắn khoảng cách nên sau khi xuất phát, các tay đua của hai đội Thái Lan và Nhật Bản liên tục bứt phá đã làm cho đường đua diễn ra sôi động. Tuy nhiên, phải khi được gần 20km, tay đua Apinya Thiangkaew (Thái Lan) thoát khỏi tốp đông để dẫn đầu cùng với các tay đua khác là Đặng Thị Ngọc Huyền (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp), Trần Thị Tuyết Nương (Biwase Bình Dương), Grace Phang (Gạch Phân bón Con Voi), Phạm Lê Xuân Hồng (Vĩnh Long), Trần Thị Kim Diễm (VUS Thành phố Hồ Chí Minh) và Salamat Mavela Vani (Philippines).

Mặc khác, để rút ngắn khoảng cách nhằm tranh thứ hạng đồng đội, các tay đua tốp đông phía sau trong đó có các tay đua Nhật Bản đã cố gắng tung nước rút để bắt kịp các tay đua đi đầu.

Mặc dù vậy, 7 tay đua đi đầu đã thi đấu nỗ lực để về đích thành công, trong đó tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền đã về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 52 phút 4 giây, đạt tốc độ trung bình 39,75km/h. Hai tay đua Grace Phang và Apinya Thiangkaew lần lượt về nhì và ba.

Về kết quả cá nhân chung cuộc, tay đua Kaneko Hiromi (Nhật Bản) đã giành danh hiệu Áo vàng chung cuộc, khi có tổng thời gian là 21 giờ 57 phút 32 giây, xếp tiếp theo là các tay đua Phetdarin Somrat (Thái Lan), Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời), Chanpeng Nontasin (Thái Lan).

Nhật Bản đã giành giải Nhất đồng đội sau 66 giờ 00 phút 31 giây, hạng nhì thuộc về Thái Lan và hạng ba thuộc về đội đua Biwase Bình Dương.

Các doanh hiệu Áo đỏ - nữ hoàng leo núi thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc có năm sinh từ 1996 trở về sau thuộc về Phạm Hồng Nhung (Gạch Phân bón Con Voi). Tay đua Yoshikawa Miho của Nhật Bản đã giành danh hiệu Áo hồng - danh hiệu hoa khôi của giải.

Diễn ra từ ngày 8 đến 16/3 với 9 chặng đua có tổng chiều dài 830km, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ VI - năm 2016 là giải đua truyền thống nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Giải thu hút 67 tay đua nữ thuộc 8 đội trong nước là Biwase Bình Dương, Gạch Phân bón Con Voi, VUS-Thành phố Hồ Chí Minh, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Trẻ Vĩnh Long, VTV Cần Thơ và 6 đội nước ngoài là Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Kazakhstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục