Nhật Bản viện trợ gần 1 triệu USD cho trường nghề ở Việt Nam

JICA đã quyết định sẽ viện trợ phát triển chính thức 100 triệu yên cho một trường dạy nghề tại miền Bắc Việt Nam.

Theo Hãng tin Kyodo, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 22/3 đã quyết định sẽ viện trợ phát triển chính thức 100 triệu yên (gần 980.000 USD) cho một trường dạy nghề được điều hành bởi một doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Bắc Việt Nam.

Trường dạy nghề trên đây được thành lập năm 2012 bởi Tập đoàn xây dựng Mukai có trụ sở tại Tokyo, nhằm đào tạo các công nhân có đủ kỹ năng để đến Nhật Bản làm việc, trước tiên nhằm góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động tại các công trường xây dựng.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng tuyển thêm nhiều công nhân nước ngoài đến làm việc tại các công trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu lao động ngày một tăng liên quan đến công cuộc tái thiết khu vực Đông Bắc Nhật Bản vốn bị ảnh hưởng bởi động đất và chuẩn bị cho Đại hội thể thao Olympics năm 2020 tại Tokyo.

Hàng năm trường dạy nghề nói trên đào tạo khoảng 240 công nhân, với 80 người đăng ký tham gia mỗi khóa học kéo dài 4 tháng. Ngoài kỹ năng xây dựng, các học viên được học cách đọc và viết tiếng Nhật đủ để có thể giao tiếp tại các công trường xây dựng.

Hiện nay, mỗi học viên được phép làm việc tại các công trường xây dựng của Mukai cũng như các đối tác khác của tập đoàn này tại Nhật Bản tối đa là 3 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục