Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 6 dự án tại Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng chương trình viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị viện trợ hơn 580.000 USD dành cho 6 dự án.
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 6 dự án tại Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 6/3, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng chương trình viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị viện trợ hơn 580.000 USD dành cho 6 dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường tại Việt Nam.

Các dự án bao gồm: Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Dự án xây dựng Trường Tiểu học Ea Tir Phân hiệu thôn Bình Minh tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc; Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Trường Mẫu giáo, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Thuận; Dự án trang bị thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 dự án được ký kết đều là những dự án có nhu cầu viện trợ cấp thiết.

Ông hy vọng các đơn vị, cơ quan nhận viện trợ sẽ thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng viện trợ và vận hành tốt dự án sau khi hoàn thành, đồng thời quản lý bảo trì công trình, thiết bị một cách thích hợp, để các dự án ký kết hôm nay sẽ phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài nhất cho người dân trong khu vực.

Ông Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản cũng bày tỏ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và mong muốn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục