Nhật Bản vô địch giải đua xe năng lượng mặt trời

Đội đua của Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc đua xe hơi chạy bằng năng lượng điện mặt trời diễn ra tại Australia.
Một nhóm nghiên cứu đến từ trường đại học Tokai, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã giành chiến thắng trong cuộc đua xe hơi chạy bằng năng lượng điện mặt trời diễn ra tại Australia.

Chiếc xe mà đội đại học Tokai dùng để tham gia cuộc đua có sử dụng công nghệ chính của hãng Panasonic, và nhờ vậy chiếc xe đã thể hiện ưu thế vượt trội trước các đối thủ cạnh tranh đến từ 21 quốc gia, với 37 đội đua.

Cuộc đua năm nay nguy hiểm và nhiều thử thách hơn so với mọi năm bởi các đội đua sẽ phải đối mặt với những vụ cháy rừng ở vùng phía Bắc của Australia.

Các đội đua phải vượt qua quãng đường dài tới 3.000km từ thành phố phía Bắc Darwin tới thành phố ở phía Nam Adelaide, đi qua những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước "xứ sở chuột túi."

Đội đua The Nuon đến từ Hà Lan về thứ hai. Xếp thứ ba là đội đua đến từ trường đại học Michigan đên từ Mỹ.

Javier Sint Jago, tay lái của đội đua "xứ sở hoa Tuylip" cho biết ông đã phải rất vất vả khi tránh các vụ cháy rừng, những con Kangaroo, cừu, gia súc, thằn lằn xuất hiện đột ngột trên đường. Tuy nhiên thử thách thực sự với những tay đua là những cơn gió mạnh có vận tốc lên tới 50-60km/h nhằm vào chiếc xe 140 kg của mình.

Chiếc xe không may mắn nhất trong cuộc đua năm nay đến từ Philippines khi chiếc xe bị bốc cháy do pin  phát nổ. Rất may không có ai bị thương trong vụ tai nạn này. Ngay sau khi dập tắt được ngọn lửa chiếc xe này cũng trở lại cuộc đua nhờ đem theo pin dự phòng./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục