Nhật Bản xây dựng trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên

Trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên cho dòng xe ôtô chạy bằng điện (FCV) đã được xây dựng và khánh thành ngày 14/7 tại miền Tây Nhật Bản.
Nhật Bản xây dựng trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wired.com)

Trạm tiếp nhiên liệu hydro đầu tiên cho dòng xe ôtô chạy bằng điện (FCV) đã được xây dựng tại miền Tây Nhật Bản, với lễ khánh thành được tổ chức ngày 14/7.

Công ty Iwatani điều hành trạm tiếp nhiên liệu nói trên cho biết trạm được xây dựng tại khu vực Amagasaki, thuộc tỉnh Hyogo, sẽ bắt đầu bán khí hydro sau khi dòng xe FCV có mặt trên thị trường, dự kiến vào tháng Ba năm tới. Cũng theo công ty này, giá bán lẻ nhiên liệu hydro sẽ tương đương với giá xăng.

Công ty Iwatani đã đầu tư khoảng 500 triệu yen (4,9 triệu USD) xây dựng trạm tiếp nhiên liệu trên. Trạm này có thể bơm đầy một bình nhiên liệu kích cỡ thông thường chỉ trong 3 phút.

Theo Chủ tịch công ty Iwatani Masao Nomura, trạm tiếp nhiên liệu này "đánh dấu kỷ nguyên sử dụng khí hydro làm năng lượng."

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đến cuối tháng 3/2016 thiết lập khoảng 100 trạm tiếp nhiên liệu hydro thương mại chủ yếu tại các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Nagoya, nhằm khuyến khích sử dụng các dòng xe thân thiện với môi trường.

FCV là dòng xe chạy bằng điện sinh ra từ phản ứng hóa học giữa hydro và oxy, chỉ thải ra hơi nước và không có khí cácbon. Tháng trước, tập đoàn Toyota cho biết sẽ cho ra mắt dòng xe FCV thương mại đầu tiên trên thế giới vào tháng 3/2015 với mức giá tại Nhật Bản là khoảng 7 triệu yen (69.000 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục