Nhật Bản-Ấn Độ nâng cấp và đẩy mạnh quan hệ quốc phòng

Nhật Bản và Ấn Độ đã quyết định nâng cấp và đẩy mạnh" quan hệ quốc phòng, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi vốn đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ trong 5 năm tới.
Nhật Bản-Ấn Độ nâng cấp và đẩy mạnh quan hệ quốc phòng ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi vốn đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ trong 5 năm tới.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Tokyo, hai nhà lãnh đạo nhất trí "tìm kiếm cách thức tăng cường" tham vấn an ninh, từ cấp thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng lên cấp bộ trưởng.

Hai bên cũng quyết định "nâng cấp và đẩy mạnh" quan hệ quốc phòng, đồng thời chỉ đạo các quan chức năng xúc tiến đàm phán về việc Ấn Độ mua thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thể thức hóa các cuộc tập trận hàng hải song phương, cũng như việc Nhật Bản tiếp tục tham gia các cuộc tập trận Malabar giữa Ấn Độ và Mỹ.

Về phương diện kinh tế, Thủ tướng Abe và Thủ tướng Modi đặt mục tiêu nâng gấp đôi vốn đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ, cũng như số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ trong 5 năm tới.

Nhật Bản còn cam kết cho Ấn Độ vay 50 tỷ yen (khoảng 480 triệu USD) để phát triển các dự án hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư.

Theo số liệu chính thức, trong năm 2013, tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ đạt 210 tỷ yen (hơn 2 tỷ USD). Số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ vào khoảng 1.070 doanh nghiệp.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng hai nước đã chỉ đạo các quan chức hai bên "thúc đẩy hơn nữa" tiến trình đàm phán để đi tới thoả thuận hạt nhân dân sự song phương. Nếu văn kiện này được ký kết, Nhật Bản sẽ xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi tới Tokyo hôm 30/8 trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng Năm vừa qua. Theo kế hoạch, chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày 3/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục