Nhật Bản-Mỹ hợp tác phát triển nguồn khí đốt từ băng cháy

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhất trí sẽ hợp tác phát triển nguồn nhiên liệu mới là hydro metal hay còn gọi là băng cháy ngay trong cuối năm 2014.
Nhật Bản-Mỹ hợp tác phát triển nguồn khí đốt từ băng cháy ảnh 1Ngọn lửa cháy nhờ khí đột tự nhiên sau khi hút thành công từ lớp băng cháy tại giàn khoan Chikyu trên vùng biển miền Trung Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Nikkei, Chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhất trí sẽ hợp tác phát triển nguồn nhiên liệu mới là hydro metal hay còn gọi là băng cháy.

Ngay trong cuối năm 2014, hai bên sẽ tiến hành điều tra địa chất tại bang Alaska (Mỹ) và đặt mục tiêu sau 5 năm sẽ sản xuất được 20.000 m3 khí đốt/ngày.

Dự kiến đại diện Tổ chức phát triển Dầu mỏ, khí đốt-Tài nguyên khoáng sản Nhật Bản (JOGMEC) và đại diện Viện nghiên cứu kỹ thuật năng lượng Mỹ sẽ ký bản ghi nhớ sản xuất thử nghiệm trong ngày 6/11. Đây là bản ghi nhớ đầu tiên giữa hai chính phủ Mỹ-Nhật Bản trong việc điều tra và phát triển khí đốt từ băng cháy.

Theo kế hoạch, hoạt động điều tra, khai thác băng cháy sẽ được tiến hành tại miền Bắc Alaska, nơi đóng băng vĩnh cửu và điều kiện khai thác gần giống với khai thác ở đáy biển.

Theo tính toán, chi phí khảo sát, nghiên cứu trong 5 năm sẽ chỉ mất khoảng vài tỷ yen, thấp hơn rất nhiều so với kinh phí 10 tỷ yen/năm mà Chính phủ Nhật Bản chi ra để nghiên cứu công nghệ khai thác và phát triển khí đốt từ băng cháy.

Dựa vào kinh nghiệm khai thác băng cháy trên đất liền, dễ khai thác và chi phí rẻ, người Nhật sẽ áp dụng và cải tiến công nghệ, giảm giá thành sản xuất để tiến tới khai thác băng cháy tại vùng biển gần quanh Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục