Nhật Bản-Mỹ thảo luận về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani sẽ gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, tại Hawaii để thảo luận về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhật Bản-Mỹ thảo luận về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép. (Nguồn: AFP)

Kyodo đưa tin, ngày 9/11, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Gen Nakatani sẽ gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris tại Hawaii vào cuối tháng này để thảo luận về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tin trên cho biết ông Nakatani có kế hoạch tới Hawaii sau cuộc đối thoại ngoại giao và quốc phòng giữa Nhật Bản-Australia vào ngày 22/11 tại Australia.

Cũng theo tin trên, nhiều khả năng Bộ trưởng Gen Nakatani sẽ truyền đạt sự ủng hộ của Tokyo đối với các hoạt động của hải quân Mỹ tại Biển Đông.

Cuộc thảo luận này sẽ diễn ra sau khi một tàu khu trục Mỹ hồi cuối tháng 10 đã đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục