Nhật Bản-NATO nhất trí chia sẻ thông tin tình báo

Nhật Bản và NATO đã nhất trí ký “Hiệp định bảo hộ thông tin tình báo Nhật-NATO” nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.
Chính phủ Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí ký “Hiệp định bảo hộ thông tin tình báo Nhật-NATO” nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Ngày 6/3, hiệp định trên quy định trong trường hợp tiếp nhận tin tình báo quân sự bí mật liên quan đến tình hình an ninh và việc điều hành quân đội, các bên cần phải quản lý tin tình báo triệt để theo tiêu chuẩn bình đẳng với các đối tác. Trong trường hợp tin tình báo bị rò rỉ, cần xử phạt dựa trên pháp luật của mỗi nước ký hiệp định.

Phía Nhật Bản đã có quy định xử phạt liên quan đến việc tiết lộ thông tin tình báo bí mật theo luật công chức nhà nước và luật lực lượng phòng vệ, do đó không cần thiết phải sửa đổi luật để ký hiệp định. Ngoài ra, những thỏa thuận giữa các cơ quan hành chính cũng không cần qua quốc hội phê chuẩn.

Thời gian tới, sau khi tiến hành xác định thể chế an ninh trên thực địa, Nhật Bản và NATO sẽ chính thức ký hiệp định trên. Sau Mỹ, đây sẽ là hiệp định thứ hai loại này mà Nhật Bản ký với một nước hoặc tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục