Nhật Bản-Triều Tiên kết thúc đàm phán về bắt cóc công dân

Nhật Bản và Triều Tiên kết thúc đàm phán về vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước nhưng không công bố bất kỳ chi tiết nào.
Nhật Bản-Triều Tiên kết thúc đàm phán về bắt cóc công dân ảnh 1Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương Nhật Bản Ihara Junichi (giữa, trước) trả lời phỏng vấn báo chí khi đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 27/10. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 29/10, Nhật Bản và Triều Tiên đã kết thúc hai ngày họp kín tại thủ đô Bình Nhưỡng về vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước, nhưng hai bên không công bố bất kỳ chi tiết nào về kết quả của cuộc đàm phán, trong khi phía Nhật Bản nhắc lại rằng đây là vấn đề quan trọng bậc nhất đối với Tokyo.

Phát biểu với các phóng viên, trưởng đoàn Nhật Bản - Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Junichi Ihara, cho biết phía Nhật Bản đã đề nghị phía Triều Tiên sớm đưa ra báo cáo về tiến trình điều tra đối với số phận 12 công dân Nhật Bản được chính thức xác nhận là bị bắt cóc và chưa được trao trả.

Ông không cho biết chi tiết của cuộc đàm phán này mà chỉ nói rằng phía Nhật Bản đã được thông báo về hiện trạng của cuộc điều tra.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản, trong đó 8 người đã qua đời tại Triều Tiên, 5 người còn lại đã được trả về Nhật Bản.

Trong khi đó, Tokyo cho rằng có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả 12 người được cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên.

Vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản vẫn luôn là rào cản lớn trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên đã gặp nhau ở các nước thứ ba nhưng đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua hai bên tiến hành đàm phán chính thức tại Triều Tiên.

Sáng 30/10, phái đoàn Nhật Bản rời Bình Nhưỡng trở về Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục