Nhật Bản-Trung Quốc lên kế hoạch đàm phán cấp cao về hàng hải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết trong tuần tới, nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức vòng thứ 4 tham vấn cấp cao về các vấn đề hàng hải.
Nhật Bản-Trung Quốc lên kế hoạch đàm phán cấp cao về hàng hải ảnh 1

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết trong tuần tới, nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức vòng thứ 4 tham vấn cấp cao về các vấn đề hàng hải.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh thông báo cuộc đàm phán cấp cao Trung Quốc-Nhật Bản sẽ được tổ chức trong hai ngày 7-8/12 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc.

Tham gia đàm phán có các quan chức thuộc các bộ ngoại giao, quốc phòng, cục hàng hải của hai nước.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh cuộc đàm phán là cách thức toàn diện để phối hợp và trao đổi thông tin giữa cục hàng hải của hai nước, qua đó hai bên có thể chia sẻ quan điểm nhằm tăng cường hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau.

Các cuộc tham vấn cấp cao Trung Quốc-Nhật Bản về các vấn đề hàng hải được tổ chức từ tháng 1/2012, với vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hồi tháng 5/2012 ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục