Nhật chia sẻ kinh nghiệm trong cạnh tranh vận tải biển

Các chuyên gia Nhật Bản - quốc gia có gần 100 năm kinh nghiệm thực thi Luật cạnh tranh - đã chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về cạnh tranh vận tải biển.

"Kinh nghiệm của Nhật Bản trong cạnh tranh vận tải biển" là chủ đề của cuộc hội thảo được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/12/2013.

Hội thảo tập trung thảo luận về môi trường cạnh tranh trong ngành vận tải biển do ngành này hiện đang đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, vận chuyển trên 80% lượng hàng hóa lưu thông trong và ngoài nước.

Với kinh nghiệm thực thi Luật cạnh tranh gần 100 năm nay, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã cùng đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cung cấp những thông tin hữu ích và giải đáp thỏa đáng những câu hỏi của các đại biểu trong lĩnh vực này.

Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh là ông Cao Xuân Hiến và bà Trần Phương Nhung đã trình bày tổng quan về Luật Cạnh tranh Việt Nam; đánh giá môi trường cạnh tranh trong ngành vận tải biển Việt Nam.

Ông Hiroyuki Yamashita, chuyên gia Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản đã nêu bật các vấn đề cạnh tranh trong ngành vận tải biển - kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cho biết: môi trường cạnh tranh trong ngành vận tại biển hiện nay khá thông thoáng. Hành lang pháp lý cho hoạt động cạnh tranh trong ngành này đã được ban hành đầy đủ, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, quy mô kinh tế biển và vùng ven biển của Việt Nam bình quân đạt khoảng 47%-48%/GDP cả nước, trong đó GDP của ngành vận tải biển chiếm 11%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục