Nhật chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim cho VN

Đại học Kanazawa sẽ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tiên tiến của Nhật cho Bệnh viện E như phẫu thuật mạch vành không dùng máy.
Ngày 8/6, Lễ ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật tim mạch người lớn giữa Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E và Đại học Kanazawa, Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo thỏa thuận, Đại học Kanazawa sẽ chuyển giao các công nghệ phẫu thuật tim mạch tiên tiến của Nhật như phẫu thuật mạch vành không dùng máy, phẫu thuật tim theo công nghệ hiện đại nhất với sự trợ giúp của robot Davinci...

Thời gian tới phía Nhật cũng sẽ hỗ trợ Trung tâm tim mạch Bệnh viện E trong việc đào tạo nhân lực thông qua học bổng đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm cho bác sỹ điều trị và 3 tháng cho điều dưỡng.

Trường Đại học Kanazawa là một trong những đại học danh tiếng và đi đầu trong việc ứng dụng những kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh tim mạch tại Nhật Bản.

Ông Lương Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm tim mạch Bệnh viện E cho biết, nhu cầu phẫu thuật tim mạch ở Việt Nam rất cao, đặc biệt là đối tượng trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hiện nay, mỗi năm ở Việt Nam có từ 10.000 đến 12.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ra đời hằng năm. Tuy nhiên, các trung tâm tim mạch trong cả nước mới chỉ thực hiện được một nửa số đó, khoảng 6.000 ca.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E đã thực hiện được hơn 1.000 ca mổ, tuy nhiên lực lượng bác sỹ có tay nghề rất thiếu, chỉ có 3 bác sỹ mổ chính.

Theo ông Thành, nguồn nhân lực trong lĩnh vực tim mạch của trung tâm nói riêng và của các bệnh viện trong cả nước đang trong tình trạng thiếu trầm trọng.

Cả nước hiện chỉ có 24 cơ sở mổ tim, trong đó chỉ có 12 nơi đủ tiêu chuẩn là trung tâm tim mạch. Đáng lưu ý, tại 2/3 các trung tâm tim mạch trên nguồn nhân lực thiếu một nửa.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện chưa có một cơ sở chính thức nào đào tạo phẫu thuật tim mạch cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu 50% nguồn nhân lực.

Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật tim trên được ký sẽ là cơ hội để Việt Nam học hỏi được những công nghệ mới và cải thiện, bổ sung thêm nhiều nguồn nhân lực tim mạch hiện nay.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục