Nhật có thể hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông

Ngày 1/6, Thủ tướng Nhật Bản cho biết SDF có thể hỗ trợ hậu cần cho các binh sỹ của Mỹ và các nước khác tại Trung Đông và Ấn Độ Dương.
Nhật có thể hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên thảo luận của Hạ viện ngày 26/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 1/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) có thể hỗ trợ hậu cần cho các binh sỹ của Mỹ và các nước khác tại Trung Đông và Ấn Độ Dương trong khuôn khổ các dự luật an ninh mới.

Đây là lần đầu tiên ông Abe nói rõ về khả năng SDF có thể hỗ trợ hậu cần, như cung cấp đạn dược và tiếp liệu cho binh sỹ nước ngoài tham gia các hoạt động tác chiến tại những khu vực cách xa lãnh thổ Nhật Bản, trên cơ sở những dự luật sẽ dỡ bỏ các giới hạn về địa lý đối với hoạt động của SDF.

Ông Abe tuyên bố trước Quốc hội: "Nếu căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng hoặc xảy ra xung đột vũ trang ở Trung Đông hoặc Ấn Độ Dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tàu thuyền Nhật Bản chở hàng hóa tới Nhật Bản và khi Mỹ hay các nước khác triển khai hành động để ứng phó với tình huống trên, khi đó SDF có thể cung cấp sự hỗ trợ hậu cần."

Phát biểu của ông Abe trái với tuyên bố năm 1999 của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Keizo Obuchi, theo đó nhấn mạnh sự hỗ trợ hậu cần của SDF không thể bao gồm khu vực Trung Đông và Ấn Độ Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục