Nhật, Đức cạnh tranh giành hợp đồng đóng tàu ngầm cho Australia

Chính phủ Australia đang tăng tốc để đưa ra quyết định về hợp đồng đóng 12 tàu ngầm thế hệ mới trị giá 50 tỷ AUD và bên thắng thầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này.
Nhật, Đức cạnh tranh giành hợp đồng đóng tàu ngầm cho Australia ảnh 1Tàu ngầm tấn công Soryu của Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTVN)

Theo Reuters, ngày 19/4, tàu ngầm tấn công Soryu của Nhật Bản đã tiến hành diễn tập với Hải quân Australia trong khi một công ty của Đức đã triển khai chiến dịch quảng cáo lợi thế của mình.

Các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giữa Nhật Bản, Đức và Pháp nhằm giành hợp đồng đóng 12 tàu ngầm thế hệ mới trị giá 50 tỷ AUD cho Australia đang ở gần thời điểm nước rút.

Các nguồn tin cho biết Chính phủ Australia đang tăng tốc để đưa ra quyết định về hợp đồng trên và bên thắng thầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Theo các nguồn tin, tàu ngầm Soryu - một phiên bản của tàu ngầm mà các Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và Kawasaki của Nhật Bản đang đề xuất đóng - đã bắt đầu diễn tập ở cảng Sydney cùng với Hải quân Australia. Đây là cuộc diễn tập chung đầu tiên kiểu này giữa hai bên kể từ năm 1999.

Trong khi Nhật Bản phô diễn tàu ngầm thì Tập đoàn ThyssenKrupp AG của Đức cũng tung ra chiến dịch quảng cáo nhằm minh họa cho cam kết đóng 12 tàu ngầm ở Nam Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục