Nhật duy trì tình trạng báo động sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo sẽ tiếp tục duy trì tình trạng báo động sau khi Triều Tiên phóng 5 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này.
Nhật duy trì tình trạng báo động sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1(Nguồn: RFA)

Theo Kyodo, ngày 22/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo sẽ tiếp tục duy trì tình trạng báo động, một ngày sau khi Triều Tiên phóng 5 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Kishida nhấn mạnh: "Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các nước liên quan nhằm hối thúc Triều Tiên kiềm chế và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" cấm Bình Nhưỡng tiến hành mọi vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, ông còn cho rằng "chúng ta cần áp dụng tất cả các biện pháp có thể để ứng phó với mọi tình huống."

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng từ chối bình luận về việc liệu Tokyo có trao công hàm phản đối Triều Tiên về vụ phóng tên lửa trên hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục