Nhật - Hàn đàm phán cấp cao về vấn đề nô lệ tình dục

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa quan chức hai nước tập trung vào vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2.
Nhật - Hàn đàm phán cấp cao về vấn đề nô lệ tình dục ảnh 1Cuộc tuần hành năm 2012 của những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ tình dục hồi Thế chiến thứ 2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 15/5, các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại Tokyo để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn căng thẳng bởi các vấn đề lịch sử thời chiến và tranh chấp lãnh thổ.

Cuộc gặp có sự tham gia của Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara và ông Lee Sang Deok, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Đây là cuộc gặp thứ hai ở cấp này sau cuộc gặp đầu tiên ngày 16/4 giữa quan chức hai nước tại Seoul chủ yếu tập trung vào vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Nhật Bản hiện vẫn duy trì quan điểm rằng mọi yêu cầu bồi thường của những phụ nữ bị ép làm "nô lệ tình dục" cũng như vấn đề lính nghĩa vụ trong thời chiến đã được giải quyết bằng một thỏa thuận liên quan đến các vấn đề sở hữu, bồi thường và hợp tác kinh tế mà hai nước đã ký kết vào thời điểm Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ năm 1965.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản cần cho thấy sự chân thành bằng việc đưa ra lời xin lỗi và bồi thường hợp lý cho những nạn nhân còn sống.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Tokyo thông qua quỹ "Phụ nữ châu Á" bồi thường cho những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tranh ở châu Á, nhưng nhiều nạn nhân Hàn Quốc đã từ chối nhận vì đây không phải là bồi thường trực tiếp của Chính phủ Nhật Bản.

Hàn Quốc có 237 phụ nữ bị ép làm "nô lệ tình dục" cho binh sỹ Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai, nhưng hiện chỉ 55 người còn sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục