Nhật, Hàn phản ứng việc Triều Tiên phóng tên lửa

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn ngày 12/10 đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 tuyên bố việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn ngày 12/10 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hoạt động phóng tên lửa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Moon Tae-Young nêu rõ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết 1695, 1718 và 1784 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó Triều Tiên bị cấm mọi họat động liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày 13/10, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cho rằng việc Triều Tiên phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn ngày 12/10 là sự việc "đáng tiếc".

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirofumi Hirano cho biết Chính phủ Nhật Bản đang thu thập thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết 5 tên lửa Triều Tiên phóng từ bờ biển phía Đông nước này chiều 12/10 là tên lửa KN-02 có tầm bắn khoảng 120km, được phóng từ các bệ phóng di động.

Yonhap cũng cho biết có nhiều dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa tầm ngắn trong ngày hôm nay 13/10 từ bờ biển phía Tây nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục