Nhật, Hàn thảo luận khả năng hội đàm cấp ngoại trưởng tại Mỹ

Các quan chức cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng tổ chức hội đàm cấp ngoại trưởng hai nước bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Nhật, Hàn thảo luận khả năng hội đàm cấp ngoại trưởng tại Mỹ ảnh 1Ông Junichi Ihara (trái) và ông Lee Sang-Deok. (Nguồn: yonhapnews.co.kr)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 19/9, các quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng tổ chức hội đàm cấp ngoại trưởng hai nước bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) vào tuần tới.

Một quan chức Nhật Bản cho biết vấn đề trên được thảo luận tại cuộc hội đàm giữa Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara và Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-Deok.

Ngoài ra, có thể hai bên cũng đề cập phương cách hiện thực hóa cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, hai nhà lãnh đạo chưa có cuộc gặp trực tiếp nào kể từ khi lên nắm quyền.

Một số vấn đề khác được thảo luận tại cuộc hội đàm bao gồm vấn đề "phụ nữ mua vui" trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, việc Seoul hạn chế nhập khẩu nông sản và hải sản của Nhật Bản.

Quan hệ Nhật-Hàn hiện vẫn căng thẳng xung quanh vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, hầu hết là phụ nữ Hàn Quốc. Vấn đề này là nguyên nhân chính cản trở lãnh đạo hai nước tiến hành cuộc gặp cấp cao. Hàn Quốc nhiều lần yêu cầu Nhật Bản giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng đối với các nạn nhân còn sống, như đưa ra lời xin lỗi và bồi thường cho họ.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho rằng vấn đề bồi thường cho những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đã được giải quyết về mặt pháp lý theo một thỏa thuận được hai nước ký kết khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục