Nhật hướng tới xuất khẩu điện hạt nhân sang Thổ Nhĩ Kỳ

Thượng viện Nhật Bản sẽ thảo luận để thông qua đề án của chính phủ cho phép xuất khẩu điện hạt nhân sang các nước Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.
Nhật hướng tới xuất khẩu điện hạt nhân sang Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1 Nhà máy điện hạt nhân Sendai ở thành phố Satsumasendai, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/4, Thượng viện Nhật Bản sẽ thảo luận để thông qua đề án của chính phủ Nhật Bản cho phép nước này xuất khẩu điện hạt nhân sang các nước Thổ Nhĩ Kỳ và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Đề án này cần phải có sự đồng ý của các chính đảng ở Nhật Bản như Dân chủ Tự do (LDP), Công Minh cầm quyền hay các đảng đối lập như Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Tuy nhiên, với việc chính phủ đệ trình một đề án hợp tác hạt nhân lên quốc hội, đây có thể xem là bước khởi đầu đầu tiên trong quá trình hợp tác hạt nhân quốc tế của Nhật Bản kể từ sau thảm hỏa kép động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng quá trình hợp tác này sẽ tạo động lực lớn cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vốn thuộc trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng mà Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra trong năm 2013.

Trước đó, quốc hội Nhật Bản đã thông qua các đề án hợp tác điện hạt nhân với Việt Nam, Jordan, Nga và Hàn Quốc vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, tất cả các đề án hợp tác này thực chất đều được thảo luận và thông qua trước thời điểm xảy ra động đất gây sóng thần.

Đề án hợp tác điện hạt nhân với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE sẽ là lần đầu tiên kể từ sau thảm họa kép trên được quốc hội Nhật Bản tiến hành thảo luận.

Hợp tác điện hạt nhân được Nhật Bản giới hạn phục vụ mục đích hòa bình, theo đó Nhật Bản sẽ cung cấp kỹ thuật và các thiết bị liên quan.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các doanh nghiệp Nhật Bản đã giành được quyền xây dựng bốn lò phản ứng hạt nhân ở khu vực ven biển Đen, với trị giá 2.200 tỷ yen.

Hiệp định hợp tác Nhật Bản-Thổ Nhĩ Kỳ xác định hai bên có thể tiến hành các hoạt động làm giàu, tái xử lý chất thải hạt nhân theo thỏa thuận giữa hai chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục