Nhật không xem xét đề nghị về bồi thường "phụ nữ mua vui"

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo không có kế hoạch xem xét lời kêu gọi của Hàn Quốc đòi Nhật Bản bồi thường cho các phụ nữ bị ép "mua vui" cho binh sỹ Nhật Bản.
Nhật không xem xét đề nghị về bồi thường "phụ nữ mua vui" ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) tại cuộc hội đàm ở thủ đô Seoul ngày 2/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 13/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo không có kế hoạch xem xét lời kêu gọi của Hàn Quốc đòi Nhật Bản bồi thường cho các phụ nữ bị ép "mua vui" cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến.

Ông Suga nêu rõ: "Lập trường của chúng tôi không thay đổi, rằng vấn đề này đã được giải quyết về mặt pháp lý."

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã hối thúc Tokyo nhanh chóng đưa ra giải pháp hợp lý cho vấn đề này và bày tỏ hy vọng sẽ thấy tiến triển cụ thể trong tương lai gần.

Nhật Bản bảo lưu quan điểm mọi vấn đề liên quan đến bồi thường đã được giải quyết theo hiệp định song phương năm 1965 về bình thường hóa quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục