Nhật, Myanmar đàm phán về đầu tư song phương

Ngày 26/12, Ngoại trưởng Nhật và Ngoại trưởng Myanmar đã hội đàm, nhất trí khởi động cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư song phương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, ngày 26/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và Ngoại trưởng nước chủ nhà Wunna Maung Lwin đã có cuộc hội đàm và nhất trí khởi động cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư song phương.

Phát biểu trong cuộc gặp ở thủ đô Naypyitaw của Myanmar, ông Gemba nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ là một bước ngoặt lớn trong quan hệ Nhật Bản-Myanmar.

Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi khởi động tiến trình đàm phán về hiệp định đầu tư song phương nhằm giúp vực dậy nền kinh tế của Myanmar.

Ông Gemba cho biết Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Myanmar xóa đói giảm nghèo, nhất là ở khu vực nông thôn; đồng thời khẳng định cam kết ủng hộ tiến trình dân chủ và hòa giải dân tộc ở Myanmar.

Về phần mình, Bộ trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin cũng khẳng định hai bên đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư song phương.

Ngoại trưởng Nhật Bản thăm chính thức Myanmar từ ngày 25/12. Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản kể từ tháng 8/2002. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Gemba đã gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục