Nhật rút lực lượng hòa bình khỏi Cao nguyên Golan

Nhóm binh sĩ đầu tiên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Cao nguyên Golan đã bắt đầu rút về nước.

Theo Kyodo, ngày 29/12, nhóm binh sĩ đầu tiên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, đã bắt đầu rút về nước.

Việc rút quân trên được tiến hành theo chỉ đạo của Chính phủ Nhật Bản xuất phát từ tình hình an ninh ngày càng xấu đi do cuộc nội chiến tại Syria.

Đây là lần đầu tiên đội quân SDF tham gia sứ mệnh PKO được rút về nước vì lý do an toàn.

Tin cho biết 33/47 nhân viên SDF thực hiện nhiệm vụ vận tải và các hoạt động khác thuộc Lực lượng Quan sát Rút quân của Liên hợp quốc đã tới sân bay quốc tế Ben Gurion tại Israel và sẽ trở về Nhật Bản vào ngày 31/12.

Số còn lại dự kiến về nước vào trung tuần tháng 1/2013, kết thúc sứ mệnh tham gia PKO lâu nhất của Nhật Bản kể từ 1996./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục