Nhật sẽ ngừng sứ mệnh tiếp liệu tại Ấn Độ Dương

Nhật Bản sẽ chấm dứt sứ mệnh tiếp liệu của Lực lượng Phòng vệ trên biển ở Ấn Độ Dương, khi sứ mệnh này kết thúc vào tháng 1/2010.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa ngày 13/10 thông báo Nhật Bản sẽ chấm dứt sứ mệnh tiếp liệu của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) ở Ấn Độ Dương, khi sứ mệnh này kết thúc vào tháng 1/2010.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Kitazawa nói rõ: "Hạm đội của MSDF đang thực thi sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương sẽ về nước vào tháng 1/2010. Như Bộ Ngoại giao đã thông báo, chúng tôi không có kế hoạch trình Quốc hội dự luật về gia hạn sứ mệnh tiếp nhiên liệu của MSDF. Chúng tôi chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Katsuya Okada và sẽ thảo luận về những hình thức đóng góp khác mà chúng tôi có thể thực hiện được trong tương lai".

Trong chuyến thăm Pakistan ngày 12/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Okada nói rằng "hiện chưa có kế hoạch" xem xét trình dự luật về gia hạn sứ mệnh trên của MDSF. Ông cho biết để trình dự luật lên Hạ viện đòi hỏi nhiều thủ tục mà hiện không thuận lợi.

Trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 13/10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirofumi Hirano cho biết tuyên bố của Bộ trưởng Okada "có sức nặng" và Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc những phát biểu này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, theo ông Hirano, Tokyo rất muốn tìm ra "một ý tưởng cụ thể và toàn diện" về vấn đề này vào thời gian diễn ra chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Barack Obama trung tuần tháng 11 tới.

Từ cuối năm 2001, MSDF đã thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu cho các hoạt động chống khủng bố của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Ấn Độ Dương. Nhiệm vụ này sẽ kết thúc tháng 1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục