Nhật tiếp tục giảm viện trợ ODA trong tài khóa 2014

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm tổng viện trợ nước ngoài xuống còn 6,8 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2014.

Theo Kyodo, ngày 24/12, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm tổng viện trợ nước ngoài xuống còn 550,2 tỷ yen (6,8 tỷ USD) trong ngân sách tài khóa 2014, giảm 1,3% (tương đương 7,1 tỷ yen) so với mức dự tính ban đầu cho tài khóa hiện nay.

Động thái này đánh dấu 15 năm liên tiếp Tokyo thực hiện chính sách cắt giảm này.

Tuy nhiên, các khoản viện trợ và hợp tác kỹ thuật thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ tăng 1,9% (tương đương 5,8 tỷ yen) lên mức 316,9 tỷ yen, bằng cách chuyển trọng tâm của chương trình Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ viện trợ đa phương sang song phương.

Dự kiến, ngân sách viện trợ cho các quốc gia đang phát triển và nền kinh tế mới nổi sẽ bao gồm 31,8 tỷ yen cho xuất khẩu hạ tầng từ Nhật Bản và 32,5 tỷ yen cho việc thúc đẩy sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường ở các nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục