Nhật tìm kiếm các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc, Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật có kế hoạch tìm kiếm các cuộc tiếp xúc không chính thức với người đồng cấp Trung Quốc và Triều Tiên bên lề ARF và hội nghị ngoại trưởng ASEAN+3.
Nhật tìm kiếm các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc, Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: TTXVN)

Theo Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 7/8 cho biết Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida có kế hoạch tìm kiếm các cuộc tiếp xúc không chính thức với 2 người đồng cấp Trung Quốc và Triều Tiên trong thời gian diễn ra các hội nghị khu vực tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar vào cuối tuần này.

Theo nguồn tin, nếu ông Kishida gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong bên lề Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) vào ngày 10/8 tới, Tokyo sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng cung cấp thông tin chi tiết về số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc và mất tích khi họ công bố báo cáo đầu tiên về cuộc điều tra vào nửa đầu tháng 9 tới.

Bên cạnh đó, ông Kishida cũng có kế hoạch đưa ra lời phản đối tới ông Ri Su Yong liên quan tới các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các vụ phóng tên lửa và có hành động cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Nhật Bản và Triều Tiên kể từ khi 2 nước nối lại đàm phán liên chính phủ hồi tháng Ba.

Ngoại trưởng Kishida cũng đang cân nhắc về một cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng ASEAN+3. Tuy nhiên, Trung Quốc tỏ ra miễn cưỡng trong việc thu xếp các cuộc gặp chính thức giữa ngoại trưởng hai nước, cho rằng 2 bên chưa tạo được môi trường thích hợp cho các cuộc gặp như vậy.

Trong trường cuộc gặp này diễn ra, Ngoại trưởng Kishida dự kiến sẽ thảo luận với ông Vương Nghị về cách thức tốt nhất để tăng cường quan hệ Nhật-Trung, đồng thời kêu gọi người đồng cấp Trung Quốc phối hợp để thu xếp một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhât Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục